Khánh thành khu di tích lịch sử về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Khánh thành khu di tích lịch sử về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia - ảnh 1



(VOV) Sáng 2/1, tại tỉnh Đồng Nai, diễn ra lễ khánh thành khu di tích lịch sử địa điểm thành lập đoàn 125, tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen và đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hai nước Việt Nam và Khánh thành khu di tích lịch sử về tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Campuchia Samdec Hun Sen ôn lại những ngày tháng khó khăn, hoàn cảnh thành lập đoàn 125, tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia sau này. Ngày 12/5/1978 với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và quân dân tỉnh Đồng Nai, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Campuchia dưới sự chỉ huy của ông Samdec Hun Sen đã thành lập đoàn 125. Sự kiện này mang tính bước ngoặt trong công cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia nhằm xóa bỏ chế độ Polpot. Ngay sau khi ra đời, lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia đã sát cánh cùng với quân đội tình nguyện Việt Nam, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 7/1/1979, đem lại sự hồi sinh cho dân tộc Campuchia.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh chiến thắng ngày 7/1/1979 là thắng lợi chung của cả hai dân tộc Việt Nam , Campuchia, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng khu di tích lịch sử đoàn 125 là minh chứng sáng ngời về tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng sau hơn 33 năm qua, Việt Nam và Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng nở hoa, kết trái. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong tiến trình xây dựng một nước Campuchia phát triển phồn vinh, hạnh phúc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực và thế giới.”

Trước lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Samdec Hun Sen đã thắp hương tưởng niệm 34 chiến sĩ Campuchia đã hy sinh tại khu di tích. Ban tổ chức cũng đã công bố quyết định xếp hạng khu di tích đoàn 125 là khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Thủ tướng Campuchia đã tặng quà lưu niệm cho một số gia đình chính sách ở xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Đây là những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot (7/1/1979) và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (26/4/1967 – 26/4/2012)./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác