Khánh thành Vườn ươm công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

(VOV5) - Lễ khánh thành Dự án Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11 tại thành phố Cần Thơ.

 

Khánh thành Vườn ươm công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ


Dự án có tổng vốn đầu tư trên 20 triệu USD, được xây dựng nhằm thiết lập cơ chế hợp tác phát triển công nghiệp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các viện, trường, cơ sở nghiên cứu cũng như cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân. Qua đó xúc tiến sáng lập và thu hút doanh nghiệp tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm kỹ thuật cao vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định: “Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc đặt tại Cần Thơ, trung tâm lương thực nông sản, trái cây lớn nhất Việt Nam, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao giá trị của nông nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở ĐBSCL. Đồng thời sẽ tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu của Hàn Quốc hợp tác với Việt Nam để cùng phát triển”. 

 

Dự án Vườn ươm Công nghiệp Việt Nam-Hàn quốc là kết quả nổi bật của chương trình hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước trong năm 2015.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác