Khởi công xây dựng cột mốc số 41 và 43 giữa Việt Nam và Campuchia

(VOV5) - Ngày 6/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam, phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, khởi công xây dựng cột mốc số 41 và 43. 


Khởi công xây dựng cột mốc số 41 và 43 giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 1
Lễ khởi công xây dựng cột mốc 41 và 43. Ảnh: Phạm Hoàng. Theo:bienphong.com.vn



Hai cột mốc số 41 và 43 được xây dựng trên địa phận Đồn Biên phòng Ea H'leo và đồn Yok Mbre, tỉnh Đắk Lắk. Hai vị trí này đã được đội phân giới cắm mốc của Việt Nam Vương quốc Campuchia khảo sát, xác định theo chỉ đạo của Ủy ban liên hiệp phân giới cắm mốc hai quốc gia. Việc khởi công xây dựng các cột mốc này là sự kiện quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng biên phòng Đắk Lắk và lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Mondulkiri thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: “Từ nay cho đến tháng 6/2017, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mundulkiri sẽ hoàn thành việc phân giới cắm mốc theo Ủy ban phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Cămpuchia.Việc quản lý, bảo vệ của hai nước cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ công tác bảo vệ cột mốc đã cắm để xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác