Kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Sư phạm Huế

(VOV) Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sáng 7/4 tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Kỷ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Sư phạm Huế - ảnh 1


Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957 trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm trực thuộc Viện Đại học Huế, là cơ sở đào tạo giáo viên trung học duy nhất cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Hiện nay, trường đã liên kết với nhiều trường Đại học trong nước và quốc tế đào tạo, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, nói: “Tôi đề nghị nhà trường tập trung vào các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đầu tiên là chất lượng đội ngủ giáo viên và đào tạo lại đội ngủ giáo viên hiện có. Muốn đạo tào thầy giỏi chuyên môn thì chúng ta phải có phòng thí nghệm thật tốt.”


Trường Đại học sư phạm Huế đã đào tạo trên 50 ngàn giáo viên các bậc học và nâng chuẩn cho trên 15 ngàn giáo viên đạt trình độ đại học sư phạm. /.

Phản hồi

Các tin/bài khác