Lễ trao Huân chương của Chính phủ VN cho các cán bộ Bộ Công thương và Bộ Mỏ năng lượng Lào

(VOV5) -  Các đại biểu khẳng định,  thành tích đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự hợp tác chặt chẽ của lãnh đạo cũng như chuyên viện các ngành liên quan.


Chiều nay (10/9), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở  thủ đô Viêng Chăn (Vientine) , thừa ủy quyền của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã trao Huân chương cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Mỏ năng lượng nước CHDCND Lào vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào: “Thay mặt Chính phủ nước CHXHCNVN, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho ông Nam Vị nha kệt (Nam Viyaketh)-Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, tỉnh trưởng tỉnh Át ta pư, nguyên Bộ trưởng Bộ công thương Lào, Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Xổm bun Ra sạ sổm bắt (Xomboun Rasasombath)- nguyên Thứ trưởng Bộ Năng lượng mỏ Lào và 10 Huân, Huy chương hữu nghị cho các đồng chí cán bộ Bộ Công thương Lào và Bộ Mỏ năng lượng Lào vì đã có nhiều đóng góp tâm sức và trí tuệ trong công tác của mình, đem lại những kết quả, thành tích trong công việc thực tiễn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào”.


Lễ trao Huân chương của Chính phủ VN cho các cán bộ Bộ Công thương và Bộ Mỏ năng lượng Lào - ảnh 1

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Nam Vị nha kệt xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao phần thưởng cao quý này cho các cán bộ Lào: “Tôi rất vui mừng phấn khởi khi nhận được phần thưởng quý báu này, đây là niềm vinh dự lớn,  cũng là sự ghi nhận, biểu dương thành tích công tác của  chúng tôi góp phần vào thành tích chung của các ngành của hai nước trong thời gian qua. Trước đây tôi làm trong ngành công thương, cũng cố gắng hết sức để có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển”.

Các đại biểu khẳng định,  thành tích đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và sự hợp tác chặt chẽ của lãnh đạo cũng như chuyên viện các nghành liên quan, nhất là Bộ Công thương Việt Nam đã có sự hợp tác, gắn bó chặt chẽ với Bộ Công thương và Bộ Mỏ năng lượng Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác