Nam Định được chọn thực hiện thí điểm xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học

(VOV5)- Ngày 30/5 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế (JICA) Nhật Bản, tổ chức Hội thảo Ban điều phối Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia lần thứ hai.

Dự án được thực hiện từ tháng 11/2012 - 3/2015. Nam Định được chọn là tỉnh thí điểm đầu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học. Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban điều phối cho biết: Dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan ở Việt Nam xây dựng thế hệ thứ hai của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học, thông qua việc đánh giá kết quả theo 5 tiêu chí. Đó là: sự phù hợp, tính hiệu quả, tính hiệu suất, tác động và bền vững.

Nam Định được chọn thực hiện thí điểm xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học - ảnh 1

Dự án Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia gồm 2 Fa. Fa 1 được làm thí điểm ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Sau khi làm hoàn chỉnh Bộ cơ sở dữ liệu cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Ban điều phối sẽ tổ chức nhân rộng ra cho toàn bộ các Khu bảo tồn thiên nhiên của 63 tỉnh thành còn lại ở Việt Nam. Đây là dự án có quy mô lớn và có hàm lượng chất xám cao, có đóng góp tích cực cho việc hình thành Bộ cơ sở dự liệu về đa dạng sinh học của quốc gia mang tầm quốc tế; góp phần trợ giúp đắc lực cho các hoạt động quan trắc đánh giá, lập kế hoạch quản lý bảo tồn đa dạng sinh học cho các Khu bảo tồn quốc gia của Việt Nam trong tương lai một cách khoa học và khả thi./.

Phản hồi

Các tin/bài khác