Ngăn ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam

(VOV5) - Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, hưởng ứng Chiến dịch truyền thông với chủ đề “Chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái”, ngày 25/11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn chính sách “Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ngăn ngừa, ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam  - ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm phát biểu tại diễn đàn


Diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ về những thông tin, kết quả, bài học hay liên quan đến phòng ngừa và ứng phó bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở cả góc độ trong nước và quốc tế, từ đó làm căn cứ đề xuất các khuyến nghị, giải pháp phù hợp và hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Được biết, theo khảo sát đầu năm 2015 của Tập đoàn Tài chính Quốc tế Master Card, Việt Nam đạt 66/100 điểm về chỉ số tiến bộ phụ nữ và xếp thứ 5/16 quốc gia được khảo sát tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức trong công tác bình đẳng giới nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nói riêng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác