Nhiều hoạt động tri ân gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2012), Ngày 18/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác Trung ương và tỉnh Hải Dương đến thăm và tặng quà 3 gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cấp uỷ Đảng, Chính quyền trên địa bàn tỉnh Hải Dương tích cực triển khai mạnh mẽ hơn nữa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, trợ cấp ưu đãi người có công; nâng cao đời sống các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng.

Cùng ngày, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang cùng Tập đoàn đầu tư tài chính SVA tổ chức lễ trao tặng 50 sổ tiết kiệm tình nghĩa “Màu hoa đỏ”, cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2012 và các đơn vị phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng. Tỉnh Long An tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 38.000 đối tượng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với tổng kinh phí hơn 7,5 tỉ đồng.

Phản hồi

Các tin/bài khác