Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa

(VOV5) - Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa nhân dân Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung với nhân dân Nhật Bản.


Tối 9/1, tại Nhà hát Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), Cục hợp tác Quốc tế, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc "Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa". Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự giao lưu, hiểu biết lẫn nhau về văn hóa giữa nhân dân Thanh Hóa nói riêng, Việt Nam nói chung với nhân dân Nhật Bản.



Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa - ảnh 1


Lễ khai mạc sôi động với màn trình diễn trống và nhạc cụ truyền thống của đoàn nghệ thuật Bati - Holic đến từ đất nước mặt trời mọc. Trong khuôn khổ chương trình “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Thanh Hóa” còn diễn ra các hoạt động tiêu biểu khác như: giao lưu và dạy đánh trống, dạy múa cho khán giả; trình chiếu các bộ phim Nhật Bản; trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa Nhật Bản; trưng bày 30 loại búp bê Nhật Bản, 50 bộ trang phục Yukata Nhật Bản.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác