Phát động Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

(VOV5)- Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn  pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.


Tối nay,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn  pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.


Phát động Ngày Pháp luật Việt Nam  09/11 - ảnh 1
Bộ Công an hưởng ướng Ngày pháp luật Việt Nam

Trước đó, chiều nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Ngày pháp luật Việt Nam trong lực lượng an ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang nêu rõ thời gian tới, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân cần tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật đồng thời phải coi đây là tiêu chuẩn không thể thiếu trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ: “Công an nhân dân phải xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục, pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ và đi vào cuộc sống

 

Ngày pháp luật Việt Nam trong công an nhân dân có chủ đề “Lực lượng công an nhân dân xây dựng, thi hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh”. Theo đó, Bộ công an sẽ phổ biến về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến các văn bản mới được ban hành về an ninh trật tự, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác