Phó Chủ tịch nước đánh trống khai hội Kinh Dương Vương

Lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức tôn nghiêm, thể hiện lòng thành kính tri ân, biết ơn tiên tổ có công dựng nước, mở mang bờ cõi.

Ngày 15/2 (tức 16 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ dâng hương khai hội Kinh Dương Vương Xuân Giáp Ngọ 2014. Lễ hội là dịp để mỗi người con đất Việt tưởng nhớ và tri ân với Vua Thủy tổ Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết con Lạc, cháu Hồng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự Lễ dâng hương và đánh trống khai hội.

Phó Chủ tịch nước đánh trống khai hội Kinh Dương Vương - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai hội

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tổ chức Lễ hội Kinh Dương Vương một cách trang trọng, tôn nghiêm, thể hiện lòng thành kính tri ân, biết ơn tiên tổ đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.

Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Theo truyền thuyết và các tài liệu, thư tịch cổ, năm 2879 trước Công nguyên, Kinh Dương Vương lên ngôi, lập nên nhà nước Xích Quỷ, nhà nước sơ khai độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta.


Kinh Dương Vương kết duyên với Thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Sau đó, Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các vua Hùng. Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương từ lâu đã được các triều đại Phong kiến Việt Nam xếp vào loại miếu thờ các bậc Đế vương, mỗi lần Quốc lễ đều cho quân đến tế lễ, dân thờ phụng trang trọng. Trong lăng hiện còn bức hoành phi đề “Nam Bang Thủy Tổ”, tức là “Thủy tổ nước Nam”.

Phó Chủ tịch nước đánh trống khai hội Kinh Dương Vương - ảnh 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thắp hương tại Lăng Kinh Dương Vương

Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã hết sức quan tâm, dành nhiều nguồn lực bảo tồn tôn tạo đầu tư xây dựng khu di tích lịch sử Kinh Dương Vương. Năm 2012, tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quy hoạch bảo tồn khu di tích. Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự án có tổng diện tích gần 40ha, gồm không gian bảo tồn di tích, không gian phát huy giá trị di tích, không gian quản lý và dịch vụ phụ trợ, với nguồn vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án với nguồn vốn gần 170 tỷ đồng đã được triển khai trong năm 2013.

Cùng với phần Lễ được tổ chức trang nghiêm thể hiện niềm tôn kính với bậc tiên tổ, phần hội năm nay, nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được khôi phục và đưa vào trong lễ hội, phục vụ nhân dân và du khách thập phương về thăm quan, thưởng lãm.


Ông Lê Đình Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Kinh Dương Vương cho biết, lễ hội Kinh Dương Vương góp phần giáo dục truyền thống cội nguồn dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Sau lễ dâng hương là lễ rước kiệu Thủy Tổ, kiệu Lạc Long Quân - Âu Cơ từ Đền ra Lăng. Các hoạt động về hội có tổ chức các hoạt động về trò chơi dân gian như đập liêu, vật, đu. Đặc biệt còn có sân khấu tổ chức thi hát trống quân, biểu diễn hát ca trù, múa rối nước.

Theo ghi nhận của du khách, năm nay, công tác tổ chức lễ hội được thực hiện chu đáo. Tình trạng ùn tắc giao thông, quán hàng rong, tình trạng đổi tiền lẻ chèo kéo du khách, các trò chơi điện tử ăn tiền tại khu vực lễ hội đã không xảy ra. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo.

Lễ hội Kinh Dương Vương 2014 diễn ra trong 3 ngày từ 16-18 tháng Giêng. Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương tại đền Đô, thị xã Từ Sơn, nơi thờ 8 vị vua nhà Lý./.

Tiến Dũng/VOV

Phản hồi

Các tin/bài khác