Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho trẻ em nghèo

(VOV5) - Ngày 12/7, tại thành phố Huế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ trao học bổng "Cùng em đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho trẻ em nghèo  - ảnh 1
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Doan tham dự buổi lễ. Học bổng “Cùng em đến trường” thuộc chương trình “Em không phải bỏ học” được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát động từ tháng 9/2012 và triển khai tại 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thời gian qua, gần 6.400 trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi được nhận học bổng với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đợt này, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 11 em mồ côi được trao học bổng dài hạn với trị giá 5 triệu đồng/năm, cho đến lúc các em kết thúc chương trình học phổ thông.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và tặng quà cho 30 gia đình thương binh, liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Phú Vang./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác