Tăng cường nhận thức về lối sống xanh tại Việt Nam

(VOV5) - Sáng 4/9, tại Hà Nội, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp với Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo về Hội nghị và Triển lãm: các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam - Grin Bi (Green-Biz)- lần thứ 3. Green-Biz 2013 có sự tham gia của các viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, các tổ chức dân sự, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn và các doanh nghiệp của Việt Nam và châu Âu.

Tăng cường nhận thức về lối sống xanh tại Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Chủ đề chính của Hội nghị Green-Biz 2013 là Tăng cường nhận thức về lối sống xanh như: Giáo dục xanh và Tư duy xanh, y tế và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên như: xử lý nước và chất thải, tài nguyên tái tạo, phát triển đô thị bền vững và toàn diện. Bà Phạm Thu Hằng, Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết Chương trình Green-Biz 2013 tập trung giới thiệu các giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu có thể xem xét áp dụng tại Việt Nam. Ngoài việc giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh của châu Âu, đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện các ý tưởng xanh và thực hiện ứng dụng xanh, cũng như giới thiệu những ý tưởng này với các doanh nghiệp châu Âu: “Sự kiện sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy làn sóng chuyển giao và phổ biến công nghệ xanh tới các tổ chức nghiên cứu và phát triển và các doanh nghiệp châu Âu tới các doanh nghiệp Việt Nam. Sự kiện này cũng tạo động lực và điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp  cận tới thị trường toàn cầu cũng như phát triển bền vững”. 

Chương trình Green-Biz 2013 dự kiến diễn ra trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 tới tại Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác