Tham vấn chính trị cấp cao lần thứ hai giữa Việt Nam và EU

(VOV5) - Tại Bruxellses, Bỉ vừa diễn ra Tham vấn chính trị giữa Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) David O’Sullivan. Đây là cuộc tham vấn cấp thứ trưởng lần thứ hai theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Tham vấn chính trị cấp cao lần thứ hai giữa Việt Nam và EU  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành Cơ quan đối ngoại Châu Âu (EEAS) David O’Sullivan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ)

Tại cuộc Tham vấn, hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác Việt Nam - EU trong các lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, xác định danh mục các nội dung ưu tiên triển khai sớm Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - EU trong năm 2013. Hai bên  trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, hợp tác ASEAN – EU, hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công, vấn đề biển Đông, nhân quyền, hoạt động gìn giữ hoà bình... Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng có cuộc gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Bỉ Dirk Achten. Hai bên nhất trí tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là hợp tác giáo dục – đào tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, môi trường, quản lý nguồn nước; thống nhất phối hợp các hoạt động của hai bên kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác