Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Srilanka

(VOV5) - Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Srilanka Rauff Hakeem đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Việt Nam và Srilanka cần nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích và sự phát triển chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Srilanka - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Sri Lanka Rauff Hakeem, chiều 23/4. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn mong muốn 2 bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hiệp quốc, Phong trào không liên kết. Thủ tướng đề nghị 2 bên thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa... và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác tư pháp giữa giữa 2 nước. Bộ trưởng Rauff Hakeem nhấn mạnh Srilanka mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực vực tư pháp, đặc biệt trong hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng luật pháp; trợ giúp pháp lý; thực thi luật pháp quốc tế trong đó có pháp luật trên biển... qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác chung giữa 2 nước trên các lĩnh vực./.

Phản hồi

Các tin/bài khác