Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

(VOV5-) Chiều nay, tại Hà nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà Si-sảy Lư-dệt-mun-sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào - ảnh 1
Ảnh: Trí Dũng TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này cũng như kết quả hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư  mong rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam” góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phản hồi

Các tin/bài khác