Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn Đảng Cộng sản Ấn Độ thăm Việt Nam

(VOV5) - Nhận lời mời của Trung ương Đảng ta, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) do ông Xu-đa-ca Rét-đi, Tổng Bí thư đảng CPI, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 5 năm 2013. Chiều 28/5/2013, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và trao đổi thân mật với Đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ thăm Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng và biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai Đảng và nhân dân hai nước; cảm ơn Đảng Cộng sản Ấn Độ về sự ủng hộ và giúp đỡ dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trước đây cũng như những hoạt động đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo khái quát những văn kiện quan trọng của Đại hội XI Đảng CSVN, về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam; về những chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Tổng Bí thư mong rằng Đảng Cộng sản Ấn Độ với vai trò quan trọng trên chính trường Ấn Độ sẽ tiếp tục góp phần tích cực trong việc củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Trước đó, đoàn đại biểu Đảng CSVN do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ. Hai bên  bàn về các biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Trong thời gian thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người, thăm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, làm việc với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam; thăm, làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản./.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác