Trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

(VOV5) - Sáng nay, tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang diễn ra Lễ hội Lồng Tồng và Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho Nghi lễ hát Then.


Trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - ảnh 1

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia  "Nghi lễ hát Then của người Tày"  tỉnh Tuyên Quang.

 Lễ hội Lồng Tông là một trong những nét văn hoá độc đáo của dân tộc Tày, Nùng ở huyện Chiêm Hoá nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung, góp phần làm phong phú kho tàng văn hoá dân tộc Việt Nam. Năm nay Lễ hội được tổ chức theo nghi lễ và phong tục truyền thống của người Tày, Nùng.

Trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - ảnh 2
Lễ rước mâm Tồng tại Lễ hội Lồng tông Chiêm Hóa


 Lễ vật gồm những sản phẩm ẩm thực như: xôi, gà, rượu nếp, bánh chưng... tượng trưng cho trời đất, cỏ cây, hoa lá được các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền  thống dân tộc Tày, Nùng dâng lên các vị thần sông, thần núi, cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi nảy nở…


Trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - ảnh 3

Màn biểu diễn hát Then tại Lễ hội Lồng tông Chiêm Hóa



Trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - ảnh 4

Trò chơi đánh đu tại Lễ hội Lồng tông Chiêm Hóa.
Sau phần tế lễ, các nghệ nhân biểu diễn những màn hát then cổ và Lễ Tịch điền. Tại lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hoá năm nay còn có nhiều trò chơi dân
gian như hội tung còn, kéo co, đi cà kheo, đánh yến, chọi gà, chọi chim, cờ tướng, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu.


Dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trao Chứng nhận Nghi Lễ hát Then là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang./.


Ảnh: Báo Tuyên Quang điện tử

Phản hồi

Các tin/bài khác