Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu lý luận

(VOV5) - Từ ngày 9-12/5, Đoàn đại biểu cấp cao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện, dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu lý luận  - ảnh 1
Ông Nguyễn Xuân Thắng (bên trái) trao tượng trưng quà tặng cho ông Kì-kẹo Khày-khăm-phi-thun (Ảnh: Báo Nhân dân)

Chuyến thăm diễn ra nhân dịp đoàn tham dự Lễ triển khai Dự án “Biên dịch Tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào”, nhằm tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận giữa hai Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào.

Trong thời gian làm việc tại Lào, Đoàn đến chào xã giao và hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào Phankham Viphavanh. Tại đây, ông Phankham Viphavanh đánh giá cao Dự án “Biên dịch Tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào” giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào. Ông Phankham Viphavanh chỉ đạo và gợi ý cho hai Học viện có sứ mệnh đặc biệt quan trọng là thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường hợp tác đào tạo theo hướng chú trọng năng lực thực tiễn bên cạnh trang bị tri thức lý luận…

Về phần mình, ông Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào Phankham Viphavanh đối với các hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa Lào và Việt Nam.

Đoàn cũng đã đến thăm và hội kiến với ông Ki-kẹo Khày-khăm-phi-thun, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. 
Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Thắng, thay mặt cho Đoàn lãnh đạo cấp cao của Học viện, trao tặng 20 bộ máy tính nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật giúp cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước phân công.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác