Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác giải quyết các hậu quả chiến tranh

(VOV5)- Ngày 13/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã tham dự cuộc gặp hàng năm của Liên đoàn quốc gia các gia đình POW/MIA Mỹ (gia đình có lính Mỹ bị chết hoặc mất tích trong chiến tranh) theo lời mời của liên đoàn này. Đây là lần đầu tiên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ tham dự cuộc gặp hàng năm của Liên đoàn các gia đình POW/MIA.

Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác giải quyết các hậu quả chiến tranh  - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nêu rõ bản thân ở Việt Nam cũng còn rất nhiều trường hợp mất tích trong chiến tranh. Tuy nhiên, với tinh thần "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai", Việt Nam đã hợp tác thiện chí với Mỹ trong vấn đề MIA ngay sau chiến tranh và coi đây là vấn đề nhân đạo. Đại sứ cũng cho biết bằng nỗ lực to lớn của cả hai bên, đã có 693 trong tổng số 1.983 trường hợp MIA của Mỹ tại Việt Nam được giải quyết. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường cũng ghi nhận sự hợp tác của Mỹ trong việc cung cấp thông tin liên quan đến gần 1.000 trường hợp bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Nhân dịp này, Đại sứ một lần nữa khẳng định lập trường của Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác với Mỹ trong giải quyết vấn đề MIA, đồng thời kêu gọi chính phủ cũng như các tổ chức xã hội Mỹ, trong đó có Liên đoàn các gia đình POW/MIA tiếp tục cung cấp thông tin về các trường hợp mất tích của Việt Nam, trợ giúp hơn nữa cho Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là về vấn đề chất độc da cam và rà phá bom mìn./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác