Xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch - vững mạnh


(VOV5) - Sáng 19/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 5 bước sang ngày làm việc thứ 2, với nội dung tập trung thảo luận về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo các đại biểu, trong nhiệm kỳ IV, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng được tổ chức Hội thực sự trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch - vững mạnh  - ảnh 1
Ảnh: Internet


Đa số cán bộ, hội viên tích cực học tập, nâng cao kiến thức về mọi mặt, kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và phát triển đất nước. Để thực hiện tốt hơn công tác cán bộ Hội trong nhiệm kỳ tới đây, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Hoán cho rằng: Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh giữ gìn được bản lĩnh chính trị. Cái này là phải giáo dục thường xuyên, sâu rộng, triệt để đến tận chi, phân hội cơ sở. Đó là nơi hội viên trực tiếp tham gia nên định hướng giáo dục chính trị tư tưởng phải đặt lên hàng đầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác