21 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ sẽ tham gia Festival Đờn ca tài tử

(VOV5)- Chiều 9/1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất-Bạc Liêu 2014 với chủ đề “Đờn ca tài tử, tình người, tình đất phương Nam”.

 

21 tỉnh, thành phố khu vực Đông, Tây Nam bộ sẽ tham gia Festival Đờn ca tài tử. Đây là thông tin do ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đồng Trưởng ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, cho biết tại cuộc họp báo. 

21 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ sẽ tham gia Festival Đờn ca tài tử  - ảnh 1
Đờn ca tài tử là một loại hình âm nhạc truyền thống đặc sắc. Ảnh: Nguyệt Hà

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I được tổ chức từ ngày 20-25/4 tại các địa điểm chính trong thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) với 21 hoạt động mang đậm nét văn hóa Nam bộ như: Lễ hội ẩm thực Nam bộ; Chương trình nghệ thuật tôn vinh soạn giả Trọng Nguyễn và soạn giả Yên lang; Không gian Đờn ca tài tử - Nam bộ; Triển lãm nhạc cụ dân tộc; Đại nhạc hội “ sắc màu làn điệu phương Nam”… 

Đặc biệt, tại đây sẽ diễn ra cuộc đấu giá các hiện vật: Bản Dạ cổ hoài lang dát vàng, cây đàn Kìm chạm trổ bằng vàng… với sự tham gia của các doanh nhân, nghệ sỹ để đóng góp vào quỹ an sinh xã hội của tỉnh./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác