Bản tin Rap và giải thưởng quốc tế về báo chí sáng tạo

(VOV5) - RapNewsPlus, một sản phẩm báo chí của báo điện tử Vietnam Plus thuộc Thông Tấn Xã Việt nam vừa đoạt giải thưởng của Hiệp hội Các nhật báo và nhà xuất bản tin tức Thế giới. Giải thưởng dành cho Vietnam Plus là giải nhất thuộc hạng mục đặc biệt “Digital First” tôn vinh nhà xuất bản tin tức có cách làm sáng tạo. Ngay từ khi xuất hiện, bản tin bằng nhạc Rap này đã được đông đảo giới trẻ đón nhận thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác. 

Bản tin Rap và giải thưởng quốc tế về báo chí sáng tạo - ảnh 1

Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Cách đây gần một năm, khán thính giả theo dõi tin tức ở Việt nam đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi thấy trên Internet xuất hiện bản tin được trình bày bằng nhạc Rap. Đây là cách trình bày bản tin khác với thông thường. Ngay từ khi  xuất hiện, bản tin bằng nhạc Rap đã gây tiếng vang vì được coi là cách tiếp cận đột phá và đầy sáng tạo với thanh, thiếu niên. RapNewsPlus có tần suất 2 tuần/lần, truyền tải những thông tin nghiêm túc bằng cách diễn đạt dí dỏm, nhẹ nhàng thông qua nhạc Rap, nhờ đó thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm. 

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Vietnam Plus, người đưa ra ý tưởng thực hiện bản tin này cho biết: một số nhóm hoạt động chính trị  trên thế giới từng sử dụng nhạc Rap cổ động cho phong trào của họ, sau đó đưa lên truyền hình. Đây là cách làm hay, nhưng khi tham khảo đưa về áp dụng làm bản tin ở Việt Nam không dễ dàng. Lời nhạc Rap bằng tiếng nước ngoài thường dài, do vậy những người thực hiện quyết định rút ngắn bản tin chỉ chừng 3-4 phút. Một số yêu cầu cũng được đặt ra do nguồn tin của Thông Tấn Xã là nguồn chính thống, bởi vậy cách truyền đạt tin tức qua nhạc Rap phải nhẹ nhàng, dí dỏm, nhưng không được châm biếm. Đặc biệt, nhịp điệu nhạc phải hay và lôi cuốn, bởi mục tiêu chủ yếu là nhằm đến giới trẻ từ 15 đến 27 tuổi. 

Có ý tưởng hay, nhưng việc tổ chức thực hiện trên thực tế là cả vấn đề. Nhóm đã cử 2 người phụ trách nội dung, lựa chọn những thông tin nổi bật trong tuần như: tin trong nước gồm cả những vấn đề chính trị, xã hội, văn hoá, thể thao, những thông tin nổi bật trên thế giới…Các biên tập viên phải làm quen với lối viết tin, viết lời theo nhạc Rap. Sau khi các biên tập viên viết xong, các Raper lại viết lại  theo câu hát của họ. Trần Minh Phương ( MC Kào), thành viên trong nhóm thực hiện, chia sẻ: “Nghề chính của chúng mình không phải đi diễn, mỗi thành viên trong nhóm đều có công việc toàn thời gian khác nhau, nên chỉ có thể xếp lịch sáng tác lời Rap cũng như thu âm hay ghi hình ngoài giờ.  Mình còn nhớ một lần êkip đã hoàn tất công việc dựng bản tin thì lại nhận được tình tiết mới, quan trọng về  việc tìm kiếm máy bay MH 370 bị mất tích. Dù biết sẽ mất nhiều thời gian và công sức biên tập lại, nhưng cả nhóm đều thống nhất bổ sung chi tiết đó vào bản tin. Vậy đấy, mình phải ý thức, dồn tâm vào công việc để đảm bảo có bản tin trung thực và cập nhật tới người nghe càng sớm càng tốt”.

Số RapNewsPlus đầu tiên ra đời vào ngày 12/11/2013, đúng một ngày trước lễ kỷ niệm 5 năm thành lập của VietnamPlus đã lập kỷ lục đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 48 giờ trên nhiều trang chia sẻ nội dung khác nhau. Các số khác sau đó đều có khoảng từ 400.000 đến 500.000 lượt xem. Đây là những con số mà những người thực hiện trước đó chưa hề nghĩ tới. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập VietnamPlus, cho biết: Mục tiêu ban đầu chỉ đưa ra thăm dò, nếu có 70% khán thính giả hưởng ứng thì nhóm mới thực hiện tiếp các số sau. Thế nhưng, ngay số đầu tiên đã có hơn 90% người xem trên Internets ủng hộ đã khiến nhóm thực hiện chương trình rất phấn khích. Đặc biệt rất nhiều bạn trẻ rất thích, bởi khi xem chương trình họ thấy các MC như đang trò chuyện với nhau trên nền nhạc Hiphop, nhưng thực tế họ đang thông báo các vấn đề thời sự nóng bỏng. Trịnh Khánh Linh, một fan hâm mộ, bày tỏ: “Rap luôn khiến mình nghĩ đến một khối chuyển động, vì ngoài việc đọc Rap thì các nghệ sỹ còn kết hợp các động tác minh hoạ sống động và có phong cách. Nó hấp dẫn người nghe ngay từ những nhịp điệu đầu tiên. Còn khi nói về bản tin Rap, thì mình hoàn toàn có thể xem vào cuối ngày như một cách vừa thư giãn, vừa tổng hợp được diễn biến thời sự trong tuần”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Độc giả Trẻ Thế giới và Ý tưởng Sáng tạo (World Young Reader Summit and Ideathon) WAN-IFRA, diễn ra từ ngày 24 đến 26/11/2014 tại Bali, Indonesia, giải thưởng dành cho VietnamPlus sẽ là giải nhất thuộc hạng mục đặc biệt “Digital First” tôn vinh nhà xuất bản tin tức có biện pháp sáng tạo để lôi kéo sự tham gia của giới trẻ thông qua điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị điện tử khác. Ban tổ chức cho biết họ không gặp mấy khó khăn để đi đến quyết định trao giải cho bản tin bằng nhạc Rap này vì: “Đây là một ý tưởng xuất sắc khi sử dụng nhạc Rap để thu hút người trẻ trên toàn thế giới và có thể trở thành một công cụ tuyệt vời để khuyến khích giới trẻ nói lên những suy nghĩ của mình”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác