Bảo tồn văn hoá truyền thống qua lễ hội “Mùa hoa ban nở”

(VOV5) - Lễ hội “Mùa hoa ban nở” hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, giúp quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với công chúng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”, lễ hội “Mùa hoa ban nở” diễn ra hôm qua (23/3), tại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa tình yêu với văn hóa dân gian đến công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với sự tham gia của rất nhiều nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ các tỉnh vùng cao, lễ hội đã tái hiện những nét đẹp trong đời sống tinh thần của đồng bào qua từng lời ca, điệu múa. Những điệu xòe, múa sạp, múa khèn hòa quyện cùng những làn điệu dân ca mượt mà như khắp Thái, hát then, hát giao duyên, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc.

Bảo tồn văn hoá truyền thống qua lễ hội “Mùa hoa ban nở”  - ảnh 1Đến với Lễ hội, người dân được trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc Tây Bắc. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Anh Triệu Hồng Cương, một nghệ nhân trẻ thuộc đồng bào nhánh Dao Quần chẹt đến từ thị xã Ba Vì, tham gia biểu diễn cho biết: "Chúng tôi đến đây, thứ nhất là yêu bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thứ hai là cùng với các dân tộc đồng bào khác sinh hoạt giao lưu trao đổi tạo nên một ngôi nhà chung. Hiện nay, những đặc sắc văn hóa dân tộc gần như mai một dần, vì thế tôi muốn nhắn nhủ với người trẻ dù đi đâu, về đâu cũng phải giữ cội nguồn. Dân tộc còn thì bản sắc còn, dân tộc mất thì bản sắc mất."

Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình còn là lời khẳng định về nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian trong đời sống hiện đại. Ông Đinh Ngọc Lương, dân tộc Mường đến từ Hòa Bình, hoạt động được 8 năm tại làng Mường chia sẻ: "Tôi đến đây với mong muốn có cơ hội để truyền tải giá trị văn hóa dân tộc Mường đến với mọi người. Xuống đây, tôi cũng có cơ hội dạy dỗ nhiều lớp trẻ để truyền lại cách đánh chiêng, truyền tải những bài chiêng truyền thống, cũng như phát triển ra những bài phù hợp với nơi đây."

Lễ hội “Mùa hoa ban nở” hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, giúp quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với công chúng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác