Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ký kết hợp tác truyền thông

(VOV5)- Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội vươn đến tận vùng sâu, vùng xa.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác lao động người có công và xã hội đến các cấp, các ngành và người dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, chiều nay (25/10), Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2013 – 2016.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ký kết hợp tác truyền thông  - ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trao văn bản ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, thời gian qua, VOV thông qua các hệ, các kênh của Đài đã làm khá tốt công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực của ngành LĐ-TB&XH. Với thế mạnh của mình, những chương trình của Đài đã mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội vươn đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vượt qua biên giới đến với cả bạn bè quốc tế.

Nhiều năm qua, ngành LĐTBXH đã có những hoạt động phối hợp khá chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị của VOV. Các chương trình về lao động, người có công và xã hội được nhân dân và cộng đồng xã hội đón nhận, lắng nghe, hưởng ứng, đánh giá cao và là địa chỉ tin cậy để nhân dân gửi gắm niềm tin.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền tin tưởng, với sự ký kết hợp tác truyền thông, thời gian tới, sự phối hợp giữa hai bên sẽ chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn. Sự chia sẻ giữa hai cơ quan sẽ tạo sự gần gũi nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ký kết hợp tác truyền thông  - ảnh 2
Lãnh đạo hai đơn vị tặng quà lưu niệm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam VOV ký kết hợp tác truyền thông  - ảnh 3


Bày tỏ niềm vui khi hai bên tăng cường hợp tác, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, ngày nay, trong sự phát triển của đất nước, Bộ LĐ-TB&XH gánh vác rất nhiều trọng trách, trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân không chỉ về những vấn đề người có công, liệt sĩ, thương binh mà còn là vấn đề việc làm, lương, bảo hiểm xã hội,…; là một trong những lĩnh vực sâu rộng, và có sức lan tỏa rất lớn trong toàn bộ xã hội, vừa là câu chuyện của ngày xưa, ngày nay và câu chuyện của tương lai. Đây đều là những vấn đề lớn, nóng hổi và từng ngày phóng viên, biên tập viên của VOV được tiếp cận, chuyển tải, phân tích và chia sẻ với ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến tin tưởng trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp và chắc chắn sẽ có chương trình sâu sắc hơn, hiểu quả hơn, phản ánh thông tin tới người dân cụ thể hơn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đài Tiếng nói Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2013 – 2016 với các nội dung:

Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ở trong và ngoài nước.

Các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án quốc gia và các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ an sinh xã hội và cung cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu những điển hình tiên tiến về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, về các ngày lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, các sự kiện quan trọng đánh dấu những bước phát triển của ngành; và tuyên truyền các nội dung khác do hai bên cùng thống nhất./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác