Các lễ hội truyền thống tạo không khí vui tươi đầu Xuân Bính Thân

(VOV5) -  Năm 2016 là năm thứ 7 Lễ hội chọi trâu Phù Ninh được khôi phục từ lễ hội chọi trâu truyền thống có từ thời Hùng Vương.


Ngày 16/2, một số địa phương như tỉnh Phú Thọ, thành phố Tuyên Quang,  tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội truyền thống đầu Xuân Bính Thân. Sau 2 ngày thi đấu, vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ kết thúc với sự tham gia của 32 con trâu. Đây là lễ hội nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016. Năm 2016 là năm thứ 7 Lễ hội chọi trâu Phù Ninh được khôi phục từ lễ hội chọi trâu truyền thống có từ thời Hùng Vương. Hội chọi trâu năm nay được xem là thành công nhất với gần 2 vạn du khách đến thưởng thức và cổ vũ cho những màn thi đấu ngoạn mục, dũng mãnh của 32 con trâu.

Các lễ hội truyền thống tạo không khí vui tươi đầu Xuân Bính Thân  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Mỗi năm, chùa Keo có 2 lần mở hội: Hội Xuân vào ngày mồng 4 tết Nguyên Đán và Hội mùa Thu (lễ hội chính), từ ngày 13 - 15/9 (âm lịch).


Hội đua thuyền truyền thống trên sông Lô, tỉnh Tuyên Quang thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Trong sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, các đội đua đã cống hiến những màn đua rất hấp dẫn, đẹp mắt và kịch tính. Hội đua thuyền trên sông Lô xuất phát từ môn thể thao bơi chải truyền thống của người dân thành phố Tuyên Quang. Đến nay, Hội đua thuyền trên sông Lô được tổ chức mỗi dịp đầu xuân đã trở thành một lễ hội độc đáo, thể hiện lòng dũng cảm, bản lĩnh sông nước và sức mạnh đoàn kết của nhân dân thành phố Tuyên Quang.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác