Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại

(VOV5) -Phạm Quang Long đem đến cho người đọc những kiến giải sâu sắc và gửi gắm triết lý nhân sinh độc đáo về “làng”, về “phố”

Sau Lạc giữa cõi người (tiểu thuyết, xuất bản 2016), Bạn bè một thuở (tiểu thuyết, xuất bản 2017), Cuộc cờ (tiểu thuyết, xuất bản 2018), Chuyện làng (tiểu thuyết, xuất bản 2020), Mùa rươi (tiểu thuyết, xuất bản 2020),...tác giả Phạm Quang Long tiếp tục cho ra mắt độc giả sáng tác mới - Chuyện phố.

Để có được góc nhìn đa dạng và những kiến giải độc đáo về thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Phạm Quang Long, mở ra cơ hội giải mã bức tranh đô thị đa chiều kích được tác giả tái hiện trong tác phẩm, Bộ môn Lí luận văn học, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức Toạ đàm Khoa học “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” vào ngày 25/3/2024.

Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại - ảnh 1

Tiểu thuyết Chuyện phố với dung lượng 450 trang, là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Phạm Quang Long được NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành trên toàn quốc vào tháng 3 năm 2024

Xoay quanh chuyện gia đình ông Mưu, Chuyện phố tái hiện cảnh quan sinh động về cuộc sống của một gia đình “gốc” Hà Nội ở nơi tản cư; đặc biệt là sau khi ông “dinh tê” về thành, gà trống nuôi con xoay xở qua hai cuộc chiến.

Thái độ sống của ông Mưu - một nhà buôn chân chính, âm thầm biết trước biết sau mà lánh được những bão táp thời cuộc, rồi cả những mâu thuẫn, xung độ xuất phát từ những hằn học và mưu toan giữa các con ông khiến cho nền tảng văn hoá truyền thống gia đình ngày một rạn nứt,...tất cả những điều đó đã tạo ra những nút thắt tự sự, đồng thời khiến điểm nhìn về “Phố”, về “Hà Nội” trong tác phẩm của Phạm Quang Long trở nên mới lạ và bao trọn nhiều lớp nghĩa hàm ẩn.

Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại - ảnh 2

Từ Chuyện làng đến Chuyện phố, Phạm Quang Long đem đến cho người đọc những kiến giải sâu sắc và gửi gắm triết lý nhân sinh độc đáo về “làng”, về “phố”, như chính ông đã từng chia sẻ trong “Lời bạt” của tiểu thuyết: “Hà Nội trong Chuyện phố là Hà Nội của những con người, những số phận ba chìm bảy nổi từ nhiều vùng miền xa Hà Nội trôi dạt đến, sau bao năm chiến tranh. Bao trùm trong tiểu thuyết vẫn là không khí náo nức của công cuộc xây dựng và kiến tạo xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà nói đến thật tình là công cuộc mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân mình”.

Tại cuộc tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại”, GS. TS Trần Nho Thìn, PGS.TS La Khắc Hoà, PGS. TS Trần Văn Toàn, PGS.TS Phạm Thành Hưng, Nhà nghiên cứu Trần Hinh, Nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng, Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, TS. Trần Ngọc Hiếu và đông đảo các học giả, các nhà nghiên cứu ...đã cùng góp mặt và tiến hành trao đổi nhiều vấn đề thú vị xoay quanh Chuyện phố và thi pháp tiểu thuyết Phạm Quang Long.

PGS. TS Phạm Quang Long nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Nguyên Phó giám đốc ĐHQG HN, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội. Trong thời gian công tác và giảng dạy tại Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ông được nhiều thế hệ học trò mến mộ qua các bài giảng lí luận văn học đặc sắc. Là người “đọc nhiều, quan sát rộng, nghĩ sâu sắc”, ông đã viết hàng chục vở kịch, trong đó nhiều vở đã được dàn dựng biểu diễn trên sân khấu, như: Cao Bá QuátNguyễn Công TrứNợ non sôngNhững khoảnh khắc Hồ Chí Minh,...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác