Công diễn 3 đêm vở opera hợp tác Việt Nam - Nhật Bản “Công nữ Anio”

(VOV5) - Những người thực hiện đã nghiên cứu kỹ về lịch sử, tham khảo chuyên gia cố vấn lịch sử của hai nước.
Công diễn 3 đêm vở opera hợp tác Việt Nam - Nhật Bản “Công nữ Anio” - ảnh 1Ban tổ chức họp báo công bố về dự án hợp tác nghệ thuật giữa hai quốc gia - Ảnh: hanoimoi.com.vn

“Công nữ Anio”, dự án opera về câu chuyện tình yêu giữa nàng công nữ Việt Nam và chàng thương nhân Nhật Bản vào đầu thế kỷ XVII, sẽ có 3 buổi công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào ngày 22, 23 và 24/09 tới.

Dự án opera “Công nữ Anio” được công bố lần đầu vào tháng 12/2021, được xem ” là sự kiện văn hóa đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).
Tác phẩm do nhạc trưởng Honna Tetsuji, Giám đốc âm nhạc kiêm chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổng đạo diễn. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là tác giả âm nhạc, cùng các diễn viên opera xuất sắc hai nước tham gia biểu diễn.
Tổng đạo diễn Honna Tetsuji cho biết với mong muốn tạo ra một tác phẩm lưu truyền về sau, nên những người thực hiện đã nghiên cứu kỹ về lịch sử, tham khảo chuyên gia cố vấn lịch sử của hai nước. Trong vở diễn, khán giả sẽ thấy thú vị, ấn tượng bởi các nghệ sĩ hai nước hát bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác