Đại lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

(VOV5) - Chương trình do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hôm qua (13/12), Đại lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 - 2023) diễn ra long trọng dưới chân núi Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Đại lễ tưởng niệm 715 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn - ảnh 1Các đại biểu, chư tăng thắp hương tưởng niệm Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Bên cạnh các nghi lễ dâng hoa, dâng hương, các tăng ni, phật tử và nhân dân cùng ôn lại sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của vị Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308), vị vua lên núi Yên Tử tu hành, giảng đạo và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây là dòng thiền mang bản sắc riêng của người Việt với tư tưởng "cư trần lạc đạo", "hòa quang đồng trần" được gìn giữ và lưu truyền hơn 7 thế kỷ qua.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khánh thành Cung trúc Lâm Yên Tử, công trình văn hóa tâm linh, được xây dựng tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: "Công trình có dấu ấn văn hóa của nhà Trần, của Phật giáo Trúc Lâm tạo điểm nhấn cho khu di tích danh thắng Yên Tử, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Cung Trúc lâm được hoàn thành cũng là niềm tự hào của Phật giáo. Sau khi hoàn thành thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ sử dụng từ đó lan tỏa được những giá trị của văn hóa, phật giáo Trúc Lâm". 

Cung trúc Lâm Yên Tử có tổng diện tích xây dựng giai đoạn I hơn 6000m, sức chứa 5.000 nghìn người, là nơi tôn vinh giá trị của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, tổ chức các sự kiện tưởng niệm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động văn hóa Phật giáo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác