Sôi động Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế

(VOV5) - Điểm nhấn Ngày hội năm nay là việc tái hiện  lễ  hội Tấc Ka Coong (Lễ hội Cúng Thần Núi) của đồng bào Cơ tu ở huyện A Lưới.

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV năm 2024 khai mạc tối qua (15/5), tại thị trấn A Lưới, với nhiều hoạt động thu hút người dân, du khách. Định kỳ tổ chức 2 năm một lần, Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 14/5 đến ngày 16/5.

Sôi động Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế  - ảnh 1Tiết mục khai mạc Ngày hội. Ảnh: Vinh Thông/VOV

Điểm nhấn Ngày hội năm nay là việc tái hiện  lễ  hội Tấc Ka Coong (Lễ hội Cúng Thần Núi) của đồng bào Cơ tu ở huyện A Lưới. Đây là Lễ hội truyền thống của bà con Cơ tu cúng tạ ơn thần núi, rừng, sông, suối trong phạm vi làng cai quản đã ban tặng cho con cháu làng bản cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mùa màng bội thu, sức khỏe, bình an… Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hoá, Thể thao huyện A Lưới cho biết: “Huyện A Lưới đã tái hiện rất nhiều lễ hội của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi… Lần này chúng tôi tái hiện lễ hội của đồng bào Cơ Tu, đây là nét mới, đặc sắc của ngày hội năm nay. Chúng tôi tập trung tổ chức thực hiện. Những người tham gia tái hiện lễ hội này là các nghệ nhân của đồng bào Cơ Tu”.

Sôi động Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế  - ảnh 2Hội thi ẩm thực truyền thống. Ảnh: Vinh Thông/VOV

Ngày hội nhằm lưu giữ và lan toả những nét đẹp văn hoá truyền thống của các dân tộc; nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc; đa dạng hoá các sản phẩm văn hoá, kích cầu, thúc đẩy du lịch phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác