Gần 200 nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ

(VOV5) - MTTQ Việt Nam nhận được hơn 200 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt.

Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị sơ kết chương trình hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng mặn xâm nhập, hải sản, thủy sản chết hàng loạt, diễn ra sáng 26/8, tại Hà Nội. Theo đó, sau hơn 3 tháng triển khai, MTTQ Việt Nam nhận được hơn 200 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt.   


Gần 200 nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ  - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự sơ kết chương trình phối hợp hỗ trợ nhân dân khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.


Về lâu dài, các đại biểu tham dự Hội nghị kiến nghị cần quan tâm đến hỗ trợ sinh kế cho bà con, nhân rộng giải pháp công nghệ mới ứng phó với hạn mặn đồng thời có cơ chế phối hợp ở trung ương và địa phương để tập trung nguồn lực, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chính sách. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đề nghị:Bên cạnh chính sách hỗ trợ tức thời thì Chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn để giúp nhân dân thích ứng với Biến đổi khí hậu hiện nay. Biến đổi khí hậu không chỉ diễn ra trong nay mai mà nó là vấn đề lâu dài và chúng ta phải đối mặt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi tiếp tục chung tay giúp nhân dân vùng bị xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt khắc phục khó khăn. Đồng thời, đề nghị giám sát nguồn kinh phí hỗ trợ, đền bù cho nhân dân bị thiệt hại để mang lại hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác