Gặp mặt các thế hệ cán bộ, phóng viên Đài TNVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Tham dự gặp mặt sáng nay (25/8), tại Thành phố Hồ Chí Minh, có trên 300 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, công nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong không khí đầm ấm, các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, công nhân viên cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang hào hùng 70 năm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Nguyễn Sỹ Ẩn, 82 tuổi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thời chống Mỹ, nhớ lại: “Lúc bấy giờ địch ném bom bắn phá các cầu. Từ cầu Giẽ, xuống Nam Định là bị phá trụi cả rồi. Ba anh em đi 3 chiếc xe đạp. Chúng tôi mang theo một hòm ắc quy, một máy ghi âm, nặng khoảng 10 kg, cộng thêm các đồ dùng cá nhân, cả nồi niêu để nấu dọc đường đi công tác. Chúng tôi quyết tâm mỗi ngày phải có tin,bài, phỏng vấn gửi về Đài để phát cho kịp thời.”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên của Đài cho sự lớn mạnh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Với trên 3.400 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, công nhân viên, nghệ sỹ, Đài Tiếng nói Việt Nam nay đã trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện với 4 loại hình báo chí là: phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in. Đài Tiếng nói Việt Nam đã có 16 cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài. Làn sóng của Đài không chỉ phủ khắp đất nước, hòa mạng internet toàn cầu mà còn vươn đến các đảo trên Biển Đông, góp phần động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác