(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương công bố Chương trình hành động quốc gia cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
Tối 19/3, tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai Hội Vía Bà Chúa Xứ Năm 2025.
Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Báo An Giang |
Tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Việt Nam trao Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo tỉnh An Giang. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương công bố Chương trình hành động quốc gia cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, tuyên truyền di sản Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam tỉnh An Giang. Đồng thời quảng bá các giá trị di sản văn hóa truyền thống của tỉnh An Giang đến du khách trong và ngoài nước: "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm vinh dự. Nhân dân các dân tộc An Giang và các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, cần quan tâm bảo vệ không gian van hóa của dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội nói riêng và Di sản văn hóa của Việt Nam nói chung."
Ngày 4/12/2024, tại Kỳ họp thứ 19, của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Paraguay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là di tích lịch sử, tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Miếu Bà Chúa Xứ được xây dựng vào năm 1820, thờ Bà Chúa núi Sam (còn gọi là Bà Chúa xứ Thánh mẫu, một nữ thần được thờ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có công bảo vệ biên cương đất nước, dạy người dân trồng lúa).
Cũng tại buổi lễ, tỉnh An Giang khai hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2025. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ. Lễ hội diễn ra từ ngày 22/4 đến 27/4 âm lịch, gồm các hoạt động: Lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc.