Giải thưởng Kova lần thứ 14 – Tôn vinh sự sáng tạo và cống hiến của sinh viên

(VOV5) - Sáng 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Kova lần thứ 14 năm 2016. Đây là giải thưởng do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình sáng lập, tôn vinh sự sáng tạo, cống hiến, những tấm gương người tốt việc tốt, những sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học được tổ chức hàng năm. 

Giải thưởng Kova lần thứ 14 – Tôn vinh sự sáng tạo và cống hiến của sinh viên - ảnh 1
PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, Giám đốc Quỹ giải thưởng Kova trao giải thưởng cho hạng mục Kiến tạo (Ảnh: TTXVN)


 Với quy mô trên cả nước, Giải thưởng Kova năm 2016 gồm 4 hạng mục: Kiến tạo, Sống đẹp, Triển vọng và Học bổng Kova.

Khởi xướng từ năm 2002, đến nay Giải thưởng Kova đã trở thành ngày hội tôn vinh những nhân tố xuất sắc của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: khoa học, giáo dục, hoạt động thiện nguyện….và là nơi chắp cánh cho hàng ngàn sinh viên có thêm nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trong những năm tới, Ủy ban Giải thưởng Kova dự kiến sẽ mở rộng thêm các đối tượng cũng như quy mô, phạm vi để trao thưởng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác