Hai nhà sử học Việt Nam và Pháp nhận giải thưởng Phan Châu Trinh

(VOV5)- Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp để tham dự các hoạt động kỷ niệm 40 Hiệp định Paris, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, hiện là Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã trao sớm giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 6 cho nhà sử học Lê Thành Khôi và nhà Việt Nam học Philippe Langlet.

Tại đây, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết: Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh gồm hội đồng khoa học là những nhà khoa học xã hội, nhà văn, nhà nghiên cứu, mỗi năm họp lựa chọn người xứng đáng đề nghị quỹ tặng thưởng. Quỹ được xây dựng từ năm 2007 và quỹ trao thưởng năm nay là lần thứ 6,. Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp của Giáo sư Lê Thành Khôi đối với văn hóa Việt Nam, giáo sư Langlet đã có hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Hai nhà sử học Việt Nam và Pháp nhận giải thưởng Phan Châu Trinh - ảnh 1
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải thưởng Phan Châu Trinh cho nhà sử học Lê Thành Khôi

Giáo sư Lê Thành Khôi năm nay 90 tuổi, là tác giả của nhiều nghiên cứu căn bản về lịch sử Việt Nam được coi là “mẫu mực”, là cơ sở “soi sáng” cho các nhà sử học, văn hóa học của Pháp khi nghiên cứu về Việt Nam. Còn Giáo sư người Pháp Philippe Langlet đã có nhiều hợp tác nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt Nam; dịch nhiều tác phẩm của Việt Nam sang tiếng Pháp, trong đó có dịch cả thơ thiền Việt Nam. 


Hai nhà sử học Việt Nam và Pháp nhận giải thưởng Phan Châu Trinh - ảnh 2
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao giải thưởng Phan Châu Trinh cho giáo sư Philippe Langlet 

Phát biểu bày tỏ cảm tưởng khi nhận giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, giáo sư Philippe Langlet cho biết: “Tôi xin cảm ơn Quỹ và tôi rất vui khi thấy tình đoàn kết hữu nghị Việt nam và Pháp đơm hoa kết trái. Trong nhiều năm qua, tôi vinh dự được hợp tác với nhiều viện nghiên cứu tại Việt Nam về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Tôi mong giữ được sức khỏe để hoàn thành những nghiên cứu còn dang dở của mình, đóng góp thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam và Pháp”

Giải thưởng Phan Châu Trinh chính thức sẽ được trao vào ngày 29/03 tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác