Hoạt động văn hóa - du lịch chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ”

(VOV5) - Các hoạt động với sự tham gia của khoảng 100 đồng bào đến từ 14 dân tộc.
Hoạt động văn hóa - du lịch chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ” - ảnh 1Hoạt động vui xuân của đồng bào dân tộc Hà Nhì tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh: qdnd.vn

Kể từ hôm nay 1/3, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động với chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ” trong suốt tháng 3, tại không gian của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Các hoạt động với sự tham gia của khoảng 100 đồng bào đến từ 14 dân tộc như: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi... Hoạt động chủ đề biển đảo quê hương trưng bày hình ảnh, hiện vật, phim tài liệu về biển đảo đến khách du lịch. Điểm nhấn là chương trình ca múa nhạc “Tình ca từ biển”.  Đây là một chương trình ca múa nhạc tổng hợp, các tiết mục là sự hòa quyện của tinh thần hướng về biển đảo và tình yêu Tổ quốc.

Tham gia chương trình, du khách còn được cùng trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống tiêu biểu mang âm sắc mùa xuân: Múa xòe, nhảy sạp, hát ví, hát dân ca, diễn tấu cồng chiêng, nghệ thuật hát then, đàn tính, các điệu múa chuông, múa rùa. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác