Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022

(VOV5) - Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống. 
Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022 - ảnh 1Phục hiện các nghi thức thỉnh Bà từ bệ đá ngự trên đình núi Sam xuống Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở dưới chân núi - Ảnh: TTXVN

Tối 22/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức khai hội.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống. Lễ phục hiện rước tượng Bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi Sam về sân khấu ở Miếu Bà diễn ra lúc 14 giờ, ngày 22/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch). Lễ tắm bà sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/5 (nhằm ngày 23/4 âm lịch). Các lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc sẽ tuần tự diễn ra vào những ngày tiếp theo và kết thúc vào lúc 15 giờ, ngày 27/5/2022 (nhằm ngày 27/4 âm lịch).

Về phần hội, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức các chương trình văn nghệ; trò chơi dân gian; múa lân sư rông; triển lãm ảnh nghệ thuật; tuần lễ văn hóa - văn nghệ 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; Hội thi “Thả đèn hoa đăng”... nhằm phục người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác