​Khai mạc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 đặc biệt dành cho các đoàn kịch phía Nam

(VOV5) - Tham dự liên hoan  có 20 đơn vị phía Nam với 26 vở diễn có đề tài khá đa dạng, phong phú. 

Tối ngày 3/1, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh dành cho cho các đoàn kịch khu vực phía Nam. Trước đó, từ ngày 5-17/11/2021, Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 được tổ chức tại Hải Phòng, nhưng do dịch COVID-19 nên các đoàn kịch phía Nam đã không thể tham dự. Vì thế, ban tổ chức Liên hoan đã quyết định bổ sung thêm một đợt cho các đoàn kịch phía Nam, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 3-17/1.

Tham dự liên hoan  có 20 đơn vị phía Nam với 26 vở diễn có đề tài khá đa dạng, phong phú. Đặc biệt, có các vở diễn được lấy cảm hứng từ cuộc chiến với đại dịch COVID-19 vừa qua như: vở “Blouse trắng” của sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, vở “Sự sống” của Công ty dịch vụ giải trí HM Media. 

Tham dự Liên hoan, Đạo diễn My Lê, Công ty dịch vụ giải trí HM Media, chia sẻ: “Liên hoan được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh là điều rất vui với toàn bộ nghệ sĩ. Tham dự liên hoan, chúng tôi không chỉ được học hỏi kinh nghiệm làm nghề của các anh chị đi trước mà còn được trải nghiệm, được nói lên những nỗi đau, mất mát và yêu thương của Sài Gòn. Đó là tiếng lòng của Sài Gòn nói riêng mà cũng là của người Việt Nam nói chung”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác