Khai mạc trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử”

(VOV5) -  Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận một số hiện vật do các cá nhân trao tặng.

Trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử” khai mạc sáng 3/2 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khai mạc trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử” - ảnh 1  Cắt băng khai mạc trưng bày. (Ngọc Anh/VOV5)

Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu. Trong đó có một số hiện vật quý hiếm như: tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2/9/1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các vị lãnh đạo Đảng trước năm 1945. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng trưng bày Bảo tàng lịch sử quốc gia cho biết: “Trưng bày thể hiện 3 nội dung là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, những mốc son lịch sử, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Mốc son lịch sử quan trọng nhất là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. 3 thắng lợi lớn là Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thắng lợi thứ hai là 2 cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc thống nhất đất nước giai đoạn 1946 - 1975 và thắng lợi nữa là công cuộc đổi mới đất nước.”

Khai mạc trưng bày “90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử” - ảnh 2  Quang cảnh tiếp nhận hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia. (Ngọc Anh/VOV5)

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp nhận một số hiện vật do các cá nhân trao tặng. Trưng bày 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử mở cửa từ ngày 3 tháng 2 đến giữa tháng 4 năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác