Kỷ niệm 60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam

(VOV5) -Trong 12 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh có 8 di sản về âm nhạc.

Sáng 17/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập. Dịp này, các thế hệ nhạc sĩ cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm hình thành và phát triển.

Kỷ niệm 60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam  - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam .Ảnh VTV

Hội Nhạc sĩ Việt Nam; khẳng định 60 năm qua, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước với dòng âm nhạc bắt nguồn từ mạch nguồn dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa yêu nước cách mạng, ngợi ca cuộc sống lao động của nhân dân, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước…      

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nêu rõ: “Các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ đã thực sự hóa thân vào cuộc sống chiến đấu, lao động, và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân Việt Nam; đã sáng tạo những tác phẩm âm nhạc thấm đậm hồn dân tộc và hơi thở thời đại, những bài ca đi cùng năm tháng. Trong 12 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh có 8 di sản về âm nhạc. Đây là niềm tự hào của cả dân tộc, đặc biệt là của những người làm công tác âm nhạc.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác