Rực rỡ sắc màu lễ hội Katê tỉnh Ninh Thuận

(VOV5) - Từ năm 2017, lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm nay, lễ hội Katê diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 25/10/2022.

Ngày 24/10 (tức 1/7 theo Chăm lịch), hàng ngàn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận đã chính thức vui đón lễ hội Katê. Không gian diễn ra lễ hội Katê diễn ra tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm theo đạo Bàlamôn thuộc bốn huyện và thành phố như: Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thôn Thành Ý, xã Thành Hải (Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

Rực rỡ sắc màu lễ hội Katê tỉnh Ninh Thuận - ảnh 1Người dân Chăm trưng bày hoa quả cúng thần Po Klong Garai. Ảnh: Đoàn Sĩ/ VOV

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp, được đồng bào tôn kính. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Theo phong tục truyền thống hàng năm, cứ vào mùng 1/7 Chăm lịch, tất cả các đền, tháp Chăm gồm đền Pô Inư Nưgar, tháp Po Klong Garai, tháp Pô Rômê chính thức mở cửa và tiến hành các nghi thức lễ hội Katê truyền thống.

Ngày 25/10, lễ hội Katê tiếp tục diễn ra tại các làng, tộc họ và gia đình người Chăm Bàlamôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đây cũng là dịp để người Chăm xa xứ trở về quê sum họp với người thân, gia đình.

Rực rỡ sắc màu lễ hội Katê tỉnh Ninh Thuận - ảnh 2Đoàn người rước y trang về tháp Po Klong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Đoàn Sĩ/ VOV

Từ năm 2017, lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm nay, lễ hội Katê diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 25/10/2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác