“Sắc màu văn hoá”- triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước tới nay

(VOV5) - Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

Khai mạc chiều qua (16/03), tại Hà Nội, triển lãm “Sắc màu văn hoá” do VietnamInAcquarello (chi nhánh của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế) phối hợp với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám  giới thiệu đến công chúng hơn 200  bức tranh màu nước của 60 hoạ sỹ đến từ 22 quốc gia.
Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay.

“Sắc màu văn hoá”- triển lãm tranh màu nước lớn nhất từ trước tới nay - ảnh 1Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Sắc màu văn hoá". Ảnh: VOV

Nét văn hóa đặc trưng ở triển lãm được thể hiện rõ thông qua các chủ đề về thiên nhiên, đất nước, con người...qua nét vẽ mềm mại nhưng dứt khoát, tinh tế và uyển chuyển của các họa sỹ với chất liệu màu nước. Chia sẻ về ý tưởng của triển lãm, hoạ sỹ Đàm Truyền Minh, Trưởng ban tổ chức triển lãm, cho biết: Triển lãm là sự giao thoa giữa văn hóa với nhau, về chủ đề sắc màu văn hóa. Tôi mong muốn dùng ngôn ngữ nghệ thuật để kéo được sự thu hút của công chúng yêu nghệ thuật và khuyến khích các họa sĩ, khán giả tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa nước ngoài. Đồng thời việc triển lãm diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tuyệt vời để người Việt chia sẻ văn hóa, lịch sử về đất nước mình tới hoạ sỹ nước ngoài.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tour vẽ Hà Nội – Ninh Bình dành cho các hoạ sỹ trong nước và quốc tế sẽ diễn ra từ 18 đến 20/3. Di tích, con người Việt Nam sẽ được lưu lại trên các bức họa của các họa sỹ tham gia và phần nào góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Triển lãm “Sắc màu văn hoá’  được trưng bày tại 2 địa điểm: di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nhau Studio – 364 Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội từ 16 đến hết 26/3/2024.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác