Tác phẩm “Gấu bẻ măng” giành giải nhất Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên

(VOV5) - Hội thi nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Tác phẩm “Gấu bẻ măng” giành giải nhất Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên  - ảnh 1
Tác phẩm “Gấu bẻ măng” của nghệ nhân trẻ Y Ân Byă. Ảnh: Tuấn Anh/daidoanket.vn


Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên với sự tham gia của 70 nghệ nhân bế mạc sáng 13/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả, tác phẩm “Gấu bẻ măng” của nghệ nhân trẻ Y Ân Byă, sinh năm 1991 (tỉnh Đắk Nông) được Ban tổ chức trao giải nhất. Ngoài ra còn có 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích. Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham dự hội thi đều phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.


Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên là hoạt động nghệ thuật đặc sắc trong chuỗi các hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, được tổ chức từ ngày 8 - 13/3. Các tác phẩm tham dự hội thi được lưu giữ tại Khu du lịch Sinh thái và Cộng đồng Ko Tam để phục vụ tham quan thưởng lãm của người dân và du khách.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác