Talkshow tự tình Trương Anh Tú “Hãy nở cùng tôi”

(VOV5) - Chương trình là dịp để các bạn sinh viên, các bạn trẻ yêu sáng tác thơ văn có dịp trao đổi học hỏi, giao lưu cũng như giải đáp những thắc mắc xung quanh lĩnh vực thơ ca, văn chương.

Hãy nở cùng tôi” là chủ đề trong chương trình talkshow của nhà thơ Trương Anh Tú, người Việt tại CHLB Đức, được tổ chức sáng 28/12, tại Khoa Viết văn, báo chí – trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Talkshow tự tình Trương Anh Tú “Hãy nở cùng tôi” - ảnh 1Quang cảnh buổi trò chuyện: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Chương trình là dịp để các bạn sinh viên, các bạn trẻ yêu sáng tác thơ văn có dịp trao đổi học hỏi, giao lưu cũng như giải đáp những thắc mắc xung quanh lĩnh vực thơ ca, văn chương.

Đây là buổi thứ 4 trong chuỗi những tọa đàm của Trương Anh Tú thực hiện dịp này tại Việt Nam, cùng các trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Thái Bình Dương, Bảo tàng gốm cổ sông Hương và CLB Nobel cùng Liên Chi Đoàn Khoa Ngữ Văn Đại học Sư phạm Huế tổ chức, tạo những sân chơi bổ ích cho  độc giả yêu thơ, tôn vinh văn hoá và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Talkshow tự tình Trương Anh Tú “Hãy nở cùng tôi” - ảnh 2Nhà thơ Trương Anh Tú (áo sẫm) với 1 tiết mục văn nghệ trong buổi trò chuyện: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5

Hai tập thơ “Hoa ban mai” và “Những mùa hoa anh nói” của nhà thơ Trương Anh Tú hiện đã có mặt ở thư viện của Mỹ, Ba Lan …  Đặc biệt thơ của ông được dùng làm đề thi lớp 10 tại Khánh Hòa và đã xuất bản vào chương trình sách giáo khoa lớp 7.

Nhà thơ Trương Anh Tú cho biết, thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi này sẽ truyền cảm hứng sáng tác thơ ca cũng như tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là bảo tồn và gìn giữ tiếng Việt tới thế hệ trẻ Việt Nam cũng như với tất cả kiều bào Việt Nam trên thế giới.

Talkshow tự tình Trương Anh Tú “Hãy nở cùng tôi” - ảnh 3các giảng viên của trường Đại học Văn hóa Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng nhà thơ Trương Anh Tú: Ảnh/ Mạnh Quỳnh VOV5
Nhà thơ Trương Anh Tú cho biết thêm: “Nếu không có tình yêu thiên nhiên, tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng thì chúng ta cũng không thể tạo ra những tác phẩm có giá trị, đó là những giá trị của cuộc sống về tự do, hòa bình. Con người cần phải bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ tự do và hòa bình. Văn chương đánh thức những cái đẹp trong mỗi con người khi nghĩ về tình yêu tổ quốc, nghĩ về những điều cao cả mà mỗi chúng ta có thể lao động và cống hiến, đó là điều mà văn chương có thể làm được”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác