Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

(VOV5) -  Nguyễn Hữu Cảnh là vị anh hùng có công khai phá bờ cõi phương Nam, xác lập chủ quyền ở Đàng Trong, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn - Gia Định.


Ngày 20/6, tại khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến dâng hương, hoa và cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.



Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành Đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - ảnh 1
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thắp hương tại Lễ khánh thành đền thờ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Báo Tuổi trẻ


Nguyễn Hữu Cảnh là vị anh hùng có công khai phá bờ cõi phương Nam, xác lập chủ quyền ở Đàng Trong, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn - Gia Định. Công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công xây dựng ngày 20/4/2015 trên diện tích hơn 7.440 m2. Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh  là một trong những địa điểm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác