Tiếp tục đưa điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức

(VOV5) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã sơ tuyển và chọn ra được 125 ứng viên cho khóa 2 của Chương trình thí điểm đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.


Những ứng viên điều dưỡng được lựa chọn cơ bản đều đáp ứng được yêu cầu của chương trình như có độ tuổi từ 21 đến 25 tuổi, có kiến thức cơ bản về chuyên ngành điều dưỡng. Để chuẩn bị cho khóa đào tạo ở Đức, bắt đầu từ tháng 8/2014 các học viên sẽ được học tiếng Đức cấp tốc trong 1 năm tại Viện Goethe Hà Nội với sự hỗ trợ kinh phí của chính phủ Đức. Mục tiêu là khi kết thúc khóa học, các ứng viên phải đạt trình độ tiếng theo tiêu chuẩn của Cộng hòa liên bang Đức. Bên cạnh đó, để giúp nâng cao khả năng hòa nhập xã hội khi sang Đức, các ứng viên sẽ được tham gia các khóa học tiếng chuyên môn cũng như một chương trình hỗ trợ đa văn hóa.

Để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong ngành điều dưỡng ở Đức, lần đầu tiên trong khuôn khổ dự án hợp tác thí điểm Đức-Việt được triển khai vào năm 2013, 100 lao động Việt Nam đã được lựa chọn để tham gia khóa đào tạo trở thành điều dưỡng viên chăm sóc người già ở Cộng hòa Liên bang Đức.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác