Tỉnh Quảng Ninh khai mạc Đêm thơ quốc tế 2019

(VOV5) - Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh năm nay có sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố dân tộc và nhân loại. 

Tối 18/2, tức 14 tháng Giêng âm lịch, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa Quảng Ninh, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Đêm thơ quốc tế 2019.

Tỉnh Quảng Ninh khai mạc Đêm thơ quốc tế 2019 - ảnh 1 Màn trống hội "Ngày hội Non sông" mở màn cho đêm hội thơ 2019

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII - Nguyên tiêu Kỷ Hợi 2019.

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ trong nước và quốc tế trình diễn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng như ngâm thơ “Mảnh đất hình cánh dơi”,  hát xẩm “Mục hạ vô nhân”, hay vũ điệu “Duyên dáng Việt Nam”. Cũng trong đêm khai mạc, nhiều tác phẩm của các nhà thơ Nhật Bản, Nga và hàng chục quốc gia trên thế giới cũng được giới thiệu đến người yêu thơ Việt Nam. 

Tỉnh Quảng Ninh khai mạc Đêm thơ quốc tế 2019 - ảnh 2 Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu khai mạc Đêm thơ.

Ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết: “Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh năm nay có sự kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố dân tộc và nhân loại. Đó là sự tham gia của gần 200 nhà thơ, nhà văn, các dịch giả văn học Việt Nam và từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có thể nói rằng, ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Quảng Ninh năm nay là hình ảnh thu nhỏ ngày hội thơ ca của thế giới.”

Lễ bế mạc Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan Thơ quốc tế lần thứ III và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII sẽ được tổ chức tối 20/2 tại Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác