Triển lãm “Lễ hội - Bản sắc, quá khứ và hiện tại các vùng miền quê hương Việt Nam”

(VOV5) - Tại Trung tâm triển lãm 93 Ðinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Tuyên Quang và Hà Giang phối hợp Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức triển lãm “Lễ hội - Bản sắc, quá khứ và hiện tại các vùng miền quê hương Việt Nam”. 


khai-mac-quotle-hoi-ban-sac-qua-khu-va-hien-tai-cac-vung-mien-que-huong-viet-namquot-giadinhvietnam.com 5
Du khách tham quan, thưởng thức các "đặc sản" của gian hàng Tuyên Quang


Các khu trưng bày được bố trí theo chủ đề: Lai Châu - Bản tình ca của những sắc màu; Tuyên Quang - miền quê lịch sử; Hà Giang - Huyền thoại hoa tam giác mạch….Bên cạnh triển lãm các hiện vật như tranh, ảnh, nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, văn hóa du lịch đặc trưng của các địa phương, chương trình còn có các hoạt động phong phú như trình diễn dân ca dân vũ, trang phục dân tộc thiểu số theo nhiều khung giờ trong ngày để phục vụ khách tham quan. 

Các khu trưng bày được bố trí theo chủ đề: Lai Châu - Bản tình ca của những sắc màu; Tuyên Quang - miền quê lịch sử; Hà Giang - Huyền thoại hoa tam giác mạch….Bên cạnh triển lãm các hiện vật như tranh, ảnh, nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, văn hóa du lịch đặc trưng của các địa phương, chương trình còn có các hoạt động phong phú như trình diễn dân ca dân vũ, trang phục dân tộc thiểu số theo nhiều khung giờ trong ngày để phục vụ khách tham quan. 

Phản hồi

Các tin/bài khác