Triển lãm tranh gạo “Tình yêu hạt gạo” tại Cần Thơ

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu khoảng 30 bức tranh gạo đặc sắc ở các chủ đề: danh lam thắng cảnh Việt Nam, hồn quê và tranh phong thủy. 

Triển lãm tranh gạo “Tình yêu hạt gạo” tại Cần Thơ - ảnh 1

Một trong số những tác phẩm tại triển lãm - Ảnh: vov.vn

Tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, G.A.O,  thương hiệu quà tặng từ hạt gạo, phối hợp tổ chức Triển lãm tranh gạo với chủ đề “Tình yêu hạt gạo”. Triển lãm bắt đầu phục vụ khách tham quan từ sáng 20/6 và hết ngày 21/6.

Triển lãm giới thiệu khoảng 30 bức tranh gạo đặc sắc ở các chủ đề: danh lam thắng cảnh Việt Nam, hồn quê và tranh phong thủy. Những địa điểm như chùa Cầu ở Hội An, cầu Cần Thơ, nhà hát Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu, Đại Nội Huế hay cầu Vàng ở Đà Nẵng… được thể hiện rất tinh tế. Đây là các sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp từ thương hiệu G.A.O của bạn Khưu Tấn Bửu, sinh năm 1995, sống tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Khưu Tấn Bửu vốn học chuyên ngành kinh tế nhưng với niềm yêu thích và năng khiếu hội họa, Tấn Bửu đã tạo nên những bức tranh đầy nghệ thuật từ hạt gạo. Qua 4 năm khởi nghiệp, sản phẩm khởi nghiệp của Khưu Tấn Bửu hiện được nhiều người biết đến, hơn 800 – 900 sản phẩm của anh được bán ra mỗi năm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác