Vòng chung kết Hội thi Giọng ca cải lương giải “Điêu Huyền” lần thứ II đong đầy cảm xúc

(VOV5) - Hội thi Giọng ca cải lương giải “Điêu Huyền” mở rộng  thu hút 120 thí sinh tự do đến từ các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. 

Tối 24/3, tại Quảng trường huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, UBND huyện tổ chức Vòng chung kết Hội thi Giọng ca cải lương giải “Điêu Huyền” mở rộng lần thứ II. Đây là hoạt động nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Phong Điền nói riêng, ĐBSCL nói chung; đồng thời vinh danh ngòi bút tài hoa của cố soạn giả Điêu Huyền - người đã có những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ.

Vòng chung kết Hội thi Giọng ca cải lương giải “Điêu Huyền” lần thứ II đong đầy cảm  xúc - ảnh 1Thí sinh Đinh Thị Kim Chi, ở Ngã Năm - Sóc Trăng thể hiện bài ca cổ "Nhớ cha". Ảnh: VOV

Theo Ban tổ chức, hội thi Giọng ca cải lương giải “Điêu Huyền” mở rộng lần này thu hút 120 thí sinh tự do đến từ các tỉnh, thành ĐBSCL, yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương đăng ký tham gia. Tất cả thí sinh đều trải qua các vòng sơ tuyển (trừ các thí sinh đã đạt giải khuyến khích trở lên tại các Hội thi khác), vòng bán kết, vòng chung kết để chọn ra 09 thí sinh dự thi vào vòng chung kết xếp hạng. Đồng thời, các tiết mục đăng ký dự thi đều là những bài được phép lưu hành với nội dung ca ngợi Đảng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, tình yêu quê hương đất nước...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác